Mỹ: Taliban có thể sẽ phải đóng văn phòng ở Qatar

Mỹ cảnh báo có thể yêu cầu Taliban đóng cửa văn phòng ở Qatar nếu nhóm này không thể hiện nhiều hơn cam kết thực hiện hòa giải ở Afghanistan.

Ngày 22/6, Mỹ cảnh báo có thể yêu cầu Taliban đóng cửa văn phòng ở Qatar nếu nhóm này không thể hiện nhiều hơn cam kết thực hiện hòa giải ở Afghanistan.

 

Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan và Pakistan, ông James Dobbins đã đến Qatar và đang cùng Ngoại trưởng John Kerry tiến hành các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo quốc gia Arập Vùng Vịnh này.

 

Tuy nhiên, ông Kerry tuyên bố Mỹ vẫn chưa sẵn sàng đàm phán với Taliban và cáo buộc lực lượng nổi dậy này không làm tròn trách nhiệm của họ trong nỗ lực hòa bình.

 

Phát biểu trước báo giới tại Qatar, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng đây rốt cuộc sẽ là một bước đi quan trọng trong tiến trình hòa giải nếu có thể. Nhưng chúng tôi biết rằng điều đó cũng có khả năng là không thể.”

 

Ông nói nếu Taliban không giải tỏa các mối quan ngại thì “chúng tôi có thể phải xem xét liệu có phải đóng cửa văn phòng đó hay không. Việc đưa ra quyết định đó thực sự tùy thuộc vào phía Taliban.”

 

Theo kế hoạch, cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ và đại diện của Taliban đáng lẽ diễn ra vào hôm 20/6 ở Qatar, nhưng hành động phô trương thanh thế của Taliban xung quanh việc mở cửa văn phòng tại Qatar đã khiến Chính phủ Afghanistan phẫn nộ và làm đảo lộn công tác chuẩn bị cho đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục