Mỹ Tâm "sang tên" bản hit cho top 10 Vietnam Idol

Hoàng Quyên, Bảo Trâm là hai thí sinh đầu tiên nhận tấm vé vàng an toàn từ Ban giám khảo để tiến thẳng vào top 10 Vietnam Idol 2012.
Không ngoài dự đoán, hai giọng hát đẹp và nội lực Hoàng Quyên và Bảo Trâm nhận được hai tấm vé vàng an toàn từ Ban giám khảo tiến thẳng vào top 10 Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012 (Vietnam Idol 2012). Khi công bố kết quả Hoàng Quyên là thí sinh đầu tiên được Ban giám khảo lựa chọn vào top 10, ca sỹ Mỹ Tâm đã đột ngột tuyên bố sẽ tặng lại bản quyền ca khúc hit “Và em có anh” từng gắn với tên tuổi của cô cho Hoàng Quyên “thoải mái sử dụng.” Được đánh giá là sở hữu “chất giọng đẹp và thẩm mỹ âm nhạc tốt,” Hoàng Quyên đã lọt vào "mắt xanh" của Ban giám khảo. Mỹ Tâm còn thừa nhận mình bị ám ảnh bởi giọng hát tenor đặc biệt của Hoàng Quyên. Đây vừa là món quà vừa là phần thưởng cô giành cho giọng ca mình yêu thích.
Mỹ Tâm "sang tên" bản hit cho top 10 Vietnam Idol ảnh 1
Mỹ Tâm đã tặng bản quyền ca khúc "Và em có anh" vì bị giọng hát Hoàng Quyên... mê hoặc. (Ảnh: BHD)
Quyết định “sang tên đổi chủ” ca khúc “Và em có anh” của Mỹ Tâm đã làm toàn bộ khán giả có mặt bất ngờ cũng như sự kinh ngạc từ hai vị giám khảo Quốc Trung, Quang Dũng. Tất cả đồng loạt vỗ tay, hò reo tán thưởng trước hành động đẹp và cao thượng với thế hệ đàn em của nữ ca sỹ "họa mi tóc nâu." Riêng Quốc Trung như không tin vào tai mình, anh quay sang dò xét điều kiện kèm theo thì nhận lại  màn "khích tướng" của Mỹ Tâm: “Anh đã làm gì thì phải… với điều kiện. Em cho là không có điều kiện. Hoàng Quyên xứng đáng được như vậy..." Trước lời khẳng định chân thành của Mỹ Tâm: "Chị cho em ca khúc này để em thoải mái sử dụng, thích làm gì thì làm. Nếu ra đĩa, chắc chắn chị sẽ mua…” Hoàng Quyên đã rất xúc động và hạnh phúc không nói nên lời.
Mỹ Tâm "sang tên" bản hit cho top 10 Vietnam Idol ảnh 2

Niềm vui nhân đôi của Hoàng Quyên khi trở thành chủ nhân mới của bản hit "Và em có anh." (Ảnh:BHD)
Đây là lần đầu tiên trong một cuộc thi thố tài năng, một ca sỹ nổi tiếng đã không ngần ngại “sang tên” bản quyền ca khúc từng là bản hit đình đám cho thí sinh để làm “vốn” khi bước vào showbiz Việt. Từ trước đến nay, trong các cuộc thi thố ca hát thường xảy ra những lùm xùm về tác quyền âm nhạc, đôi co trên mặt báo chuyện các thí sinh hát, biểu diễn ca khúc bản quyền của ca sỹ khi chưa được cho phép. Đơn cử như trường hợp ca sỹ Thu Minh “lên tiếng” khi Uyên Linh hát ca khúc "Đường cong" trong Vietnam Idol 2010 và tùy ý sử dụng biểu diễn sau khi giành quán quân.  Mới đây nhất là trường hợp nhạc sỹ ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” cũng đòi kiện thí sinh Giọng hát Việt… Ngoài những cái tên “dễ đoán” sẽ nhận được tấm vé từ Ban giám khảo, đêm công bố kết quả top 10 Vietnam Idol 2012 gây bất ngờ lớn khi thí sinh chuyển giới Hương Giang là thí sinh nhận được lượt bình chọn cao nhất từ khán giả. Hạnh phúc vỡ òa, Hương Giang đã bật khóc trong vòng tay chúc mừng của bạn bè và tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả. Đêm thi bán kết top 16 trước đó, Hương Giang bị đánh giá là “sa sút phong độ” về giọng hát và “kém sắc” do vấn đề về sức khỏe. Mặc dù chưa làm hài lòng Ban giám khảo cũng như khán giả về kỹ thuật thanh nhạc nhưng cảm xúc được nhận xét luôn “dư” ở nữ thí sinh chuyển giới này đã làm tan chảy trái tim người nghe khiến họ “quên” đi yếu điểm đó. Cũng không thể không kể đến sức hút quá mạnh từ scadanl bên lề “thí sinh chuyển giới” đã giúp Hương Giang dễ dàng gây hiệu ứng tò mò để nhận tấm vé đi tiếp từ người hâm mộ. Ngay sau đó, đạo diễn Quang Dũng đã có sự chia sẻ chân thành cùng sự lưu ý dành riêng với Hương Giang: “Hôm nay là ngày hạnh phúc của em. Nhưng những ngày sau sẽ rất khó khăn và em sẽ chịu rất nhiều áp lực. Em hãy giữ gìn cảm xúc trong mình vì mọi người thích em bởi cảm xúc đó.” Cùng với Hương Giang, thí sinh được ví von là bản sao của Uyên Linh, Huỳnh Thanh Trúc nhận tấm vé còn lại từ số lượt bình chọn của khán giả. Bốn thí sinh nam được lọt vào top 10 Thần lượng Âm nhạc Việt Nam 2012  là Ya Suy, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Anh Quân. Đêm công bố kết quả đã chứng kiến màn "so găng" kịch tính của top bốn nguy hiểm để chọn ra hai tấm "vé vớt" từ Ban giám khảo." Hát với tâm thế không còn gì để mất, như cơ hội cuối cùng, cả bốn thí sinh  đã đem đến cho khán giả màn trình diễn không vướng bận đến áp lực thi thố và nhận được lời khen từ Ban giám khảo. Tạo bất ngờ với sự xử lý tinh tế và sự tự tin và bản lĩnh hơn tuổi 17, Thảo My và Thanh Hưng là hai thí sinh may mắn nhận được "vé vớt" của Ban giám khảo trong top bốn thí sinh nguy hiểm tranh tài trực tiếp. Đêm Đấu loại trực tiếp top 10 Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012 đầu tiên với chủ đề "Tôi là ai" sẽ diễn ra 20 giờ tối thứ Sáu tuần sau, ngày 5/10/2012./.
Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục