Mỹ tấn công IS với rocket di động "mới được triển khai"

Hệ thống rocket-pháo cơ động cao của Lục quân Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công hôm 2/9 nhằm vào một đơn vị chiến thuật và tòa nhà của IS.
Mỹ tấn công IS với rocket di động "mới được triển khai" ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, các quan chức ngày 3/9 cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công những mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở dọc biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ bằng một hệ thống rocket di động "mới được triển khai."

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Thiếu tá Josh Jacques nói với AFP rằng hệ thống rocket-pháo cơ động cao (HIMARS) của Lục quân Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công hôm 2/9 nhằm vào một đơn vị chiến thuật và tòa nhà của IS.

Theo ông Jacques, hệ thống trên, vốn cho phép Mỹ tấn công một mục tiêu "với độ chính xác cao và phạm vi lớn hơn đáng kể," được triển khai tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ sứ mệnh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trong liên quân chống IS, ông Brett McGurk cho biết trên trang mạng Twitter rằng các lực lượng Mỹ đã tấn công những mục tiêu của IS bằng hệ thống "mới được triển khai."

Đại sứ quán Mỹ ở Ankara cũng tuyên bố trên trang mạng Twitter rằng đó là "bước đi mới nhất trong sự hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục