Mỹ: Tấn công mạng tạo ra đe dọa như tên lửa Iran, Triều Tiên

Những cuộc tấn công mạng vào các chương trình vũ khí chủ chốt của Mỹ đang đặt ra mối đe dọa lớn không kém các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Iran và Triều Tiên.
Mỹ: Tấn công mạng tạo ra đe dọa như tên lửa Iran, Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tibco.com)

Theo Reuters, Phó Đô đốc James Syring, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA), ngày 14/4 cho rằng những cuộc tấn công mạng liên tục nhằm vào cơ quan này và các chương trình vũ khí chủ chốt của Mỹ đang đặt ra mối đe dọa lớn không kém các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Iran và Triều Tiên.

Phát biểu trước một tiểu ban của Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Phó Đô đốc James Syring cho biết MDA đã áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ các hệ thống mạng của cơ quan này, song ông cũng bày tỏ quan ngại về những điểm yếu tiềm tàng của các nhà thầu quốc phòng.

Giám đốc MDA không trả lời trực tiếp khi được hỏi về các cuộc tấn công nhằm vào cơ quan này do Trung Quốc hoặc quân đội Trung Quốc tiến hành, đồng thời khẳng định ông sẽ có câu trả lời đầy đủ trong một phiên điều trần bí mật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục