Mỹ tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới

Mỹ bổ sung quân tới khu vực biên giới giáp Mexico và cấp thêm kinh phí nhằm duy trì trật tự an ninh cho khu vực biên giới Tây Nam.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định triển khai thêm 1.200 quân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia tới khu vực biên giới giáp Mexico trong nỗ lực ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp và vận chuyển ma túy trái phép từ Mexico vào Mỹ.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ yêu cấu giấu tên cho biết quyết định bổ sung quân tới biên giới Mexico nằm trong kế hoạch tổng thể của Tổng thống Obama nhằm duy trì trật tự an ninh cho khu vực biên giới Tây Nam.

Số quân bổ sung này sẽ tham gia công tác chống ma túy và thu thập thông tin tình báo. Cũng theo lời quan chức trên, tổng thống sẽ đề nghị cấp thêm 500 triệu USD trong dự luật ngân sách bổ sung cho việc tăng cường bảo vệ biên giới.

Đây là một phần trong nỗ lực ở mọi cấp để tấn công truy quét các băng nhóm tội phạm chuyên buôn người, ma túy, vũ khí trái phép và rửa tiền.

Phản ứng trước quyết định trên của nhà chức trách Mỹ, Bộ Ngoại giao Mexico ra tuyên bố đề nghị Mỹ sẽ sử dụng lực lượng bổ sung này vào các nỗ lực chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới thay vì tập trung vào các hoạt động thực hiện... luật nhập cư.

Quyết định của giới chức Mỹ được đưa ra gần một tuần sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mexico Felipe Calderon tới Nhà Trắng để thảo luận với giới lãnh đạo Mỹ về các vấn đề di trú, an ninh biên giới và nhiều vấn đề khác.

Trong diễn văn đọc trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Calderon đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ xem xét phục hồi lệnh cấm bán vũ khí tấn công nhằm hạn chế số lượng vũ khí này "chạy" sang Mexico và rơi vào tay các băng nhóm ma túy.

Lãnh đạo Mexico nhấn mạnh Mexico cần sự hợp tác của Mỹ để chấm dứt việc vận chuyển vũ khí giết người qua biên giới hai nước.

Tổng thống Obama đã ca ngợi người đồng cấp Mexico trong nỗ lực chống các băng nhóm ma túy và cho biết Chính phủ Mỹ đang cố gắng giảm bớt luồng tiền và vũ khí từ Mỹ sang Mexico.

Theo giới chức Mỹ, việc tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới "sẽ giúp (Mỹ) xây dựng và hoàn thiện chiến lược hợp tác an ninh bền vững với Mexico."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục