Mỹ tăng cường lính đặc nhiệm tới Iraq và Syria chống lại IS

Mỹ sẽ tăng cường các chiến dịch quân sự tại Iraq và Syria bằng cách triển khai thêm lực lượng đặc nhiệm, đồng thời mở mặt trận mới để chiến đấu với IS.
Mỹ tăng cường lính đặc nhiệm tới Iraq và Syria chống lại IS ảnh 1Lực lượng binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AP)

Tờ Nhật báo Phố Wall ngày 2/12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, nước này sẽ tăng cường các chiến dịch quân sự tại Iraq và Syria bằng cách triển khai thêm lực lượng đặc nhiệm, đồng thời mở mặt trận mới để chiến đấu với lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo đó, số lượng lính đặc nhiệm này sẽ lên tới khoảng 100.

Phát biểu tại cuộc điều trần của Ủy ban Quân lực Hạ viện, ông Carter cho hay tại Iraq, Mỹ đang triển khai một lực lượng "viễn chinh" đặc biệt để trợ giúp các lực lượng người Iraq và người Kurdish Peshmerga cũng như tiến hành các cuộc tấn công, thu thập thông tin tình báo, giải cứu con tin và truy lùng các thủ lĩnh IS.

Còn tại Syria, chiến dịch chống khủng bố của Mỹ sẽ dựa vào các lực lượng nổi dậy ở địa phương - những người từng tham gia chương trình "đào tạo và huấn luyện" của Mỹ.

Ông Carter tuyên bố: "Chúng ta đang tiến hành chiến tranh. Chúng ta đang tạo đà cho chiến trường ở Syria và Iraq"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục