Mỹ tăng cường nhân viên an ninh tại đại sứ quán ở Iraq

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đang tăng cường nhân viên an ninh và cam kết vẫn mở cửa sau khi phiến quân kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn và đang tiến đánh đến thủ đô Iraq.
Mỹ tăng cường nhân viên an ninh tại đại sứ quán ở Iraq ảnh 1Phiến quân Hồi giáo đã đánh chiếm hàng loạt khu vực trọng yếu ở Iraq. (Ảnh: EPA)
AFP/Reuters đưa tin, các quan chức ngày 15/6 cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đang tăng cường nhân viên an ninh và cam kết tiếp tục mở cửa sau khi phiến quân giành quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn và đang tiến đánh đến thủ đô Iraq.
Trong một tuyên bố, nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ: “Do tình trạng bất ổn định và bạo lực tiếp diễn ở một số khu vực của Iraq, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đang tham vấn với Bộ Ngoại giao để xem xét lại các nhu cầu về nhân sự. Chính phủ Mỹ sẽ bổ sung thêm một số nhân viên an ninh cho phái bộ ở Baghdad.”
Thông báo cho biết thêm một số nhân viên sứ quán sẽ tạm thời được chuyển ra ngoài thủ đô Iraq, đến các tổng lãnh sự quán Mỹ tại Basra và Arbil cũng như Đơn vị hỗ trợ Iraq ở Amman.
Công dân Mỹ tại quốc gia Trung Đông này đã được khuyến cáo thận trọng và hạn chế đi lại tại 5 tỉnh, trong đó có tỉnh Anbar bất ổn ở miền Tây và Kirkuk ở miền Bắc.
Cùng ngày, một quan chức Mỹ cho biết sự hỗ trợ an ninh mở rộng của quân đội cho Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad sẽ bao gồm ít hơn 100 binh sỹ, trong đó có lính thủy đánh bộ và các binh sỹ khác./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục