Mỹ tăng số lượng máy bay ném bom chiến lược ở châu Âu

Ngày 9/6, Mỹ đã điều các máy bay ném bom chiến lược mới đến Anh trong khuôn khổ một cuộc diễn tập quân sự.
Mỹ tăng số lượng máy bay ném bom chiến lược ở châu Âu ảnh 1Máy bay B-52 Stratofortress. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 9/6, Mỹ đã điều các máy bay ném bom chiến lược mới đến Anh trong khuôn khổ một cuộc diễn tập quân sự. Theo đó, 2 máy bay B-2 đã được bổ sung đến nhóm 3 máy bay ném bom B-52 đang có mặt trên lãnh thổ nước này.

Tuyên bố chính thức của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, Đô đốc Cecil Haney cho hay: “Việc triển khai các máy bay ném bom chiến lược này cung cấp một cơ hội vô giá nhằm củng cố và tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác của chúng ta.”

Thời gian gần đây, Mỹ đang triển khai các lực lượng quân đội bổ sung ở châu Âu. Bằng cách này, họ định gắng thuyết phục các đối tác NATO ở châu Âu rằng Washington đã sẵn sàng bảo vệ họ, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực quân sự.

Theo tuyên bố của NATO, việc bổ sung lực lượng là cần thiết trong trường hợp dường như sự xâm lược của Nga có thể xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn ở Ukraine.

Trong khi đó, Moskva chỉ trích việc mở rộng sự hiện diện của NATO ở biên giới Nga và gọi đó là sự khiêu khích. Nga tin rằng NATO chỉ sử dụng các sự kiện Ukraine như một cái cớ để “phô trương cơ bắp của mình”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục