Mỹ tham gia xây sáu nhà máy lọc dầu tại Nigeria

Nigeria ngày 2/7 đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Vulcan Petroleum Resources, Mỹ, với trị giá 4,5 tỷ USD để xây 6 nhà máy lọc dầu.
Chính phủ Nigeria ngày 2/7 đã ký biên Bản ghi nhớ (MoU) với Công ty Vulcan Petroleum Resources của Mỹ trong khuôn khổ dự án trị giá 4,5 tỷ USD để xây dựng sau nhà máy lọc dầu tại Nigeria.

Theo thiết kế, tổng công suất của những nhà máy này là 180.000 thùng mỗi ngày.

Trước mắt, hai trong số sáu nhà máy lọc dầu sẽ được hoàn thành trong vòng một năm và để hoàn tất toàn bộ dự án lớn này cần khoảng 30 tháng. Mỗi nhà máy lọc dầu có công suất 30.000 thùng/ngày, sản xuất xăng, dầu diesel, dầu hỏa và khí hóa lỏng. Tổng công suất lọc dầu của tất cả các nhà máy hiện có ở Nigeria là 445.000 thùng/ngày.

Vulcan Petroleum Resources là chi nhánh của tập đoàn năng lượng Vulcan Capital Corp (trụ sở tại New York).

Chủ tịch Cơ quan dự trữ chiến lược và hóa dầu - đối tác của Vulcan Petroleum Resources, ông Edozie Njoku cho biết mục tiêu của dự án lớn nói trên là nhằm phân bổ các nhà máy lọc dầu tại những khu vực khác nhau ở Nigeria. Ông Njoku nói: "Chúng tôi phải xem xét các vị trí có đường ống dẫn dầu đi qua để bố trí nhà máy lọc dầu nhằm đảm bảo mọi người dân đều được hưởng lợi."

Với sản lượng khai thác hai triệu thùng dầu thô mỗi ngày, Nigeria trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi và thứ tám trên thế giới. Tuy nhiên, các cơ sở lọc dầu của nước này đã bị phá hủy nặng nề do xung đột tôn giáo, khiến Nigeria trở thành nước chuyên về nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu. Ngoài ra, ngành công nghiệp hóa dầu ở nước này còn phải đối mặt với vấn đề tham nhũng và quản lý yếu kém.

Trong một diễn biến khác, quân đội Nigeria cho biết có chín công nhân xây dựng thiệt mạng trong một vụ tấn công sáng 2/7 tại thành phố Maiduguri, miền Đông Bắc Nigeria. Vụ việc xảy ra khi những công nhân này đang làm việc tại một thánh đường Hồi giáo thì bất ngờ bị thảm sát bởi những kẻ tấn công chưa rõ danh tính. Một sỹ quan quân đội giấu tên cho biết nghi can có thể thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, nhóm đặt cứ điểm ở Maiduguri, thủ phủ bang Borno.

Cùng với thành phố Maiduguri, thủ phủ Damaturu của bang Yobe, miền Đông Bắc Nigeria, cũng thường xuyên là tâm điểm tấn công của nhóm Boko Haram. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về hơn 1.000 người thiệt mạng kể từ giữa năm 2009 khi xung đột tôn giáo leo thang tại đất nước đông dân nhất châu Phi này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục