Mỹ tham vấn nhiều nước hỗ trợ ngăn tấn công mạng của Triều Tiên

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này đang nhờ Trung Quốc, Anh, Australia và New Zealand cùng các quốc gia khác hỗ trợ ngăn chặn các vụ tấn công mạng máy tính từ Triều Tiên.
Mỹ tham vấn nhiều nước hỗ trợ ngăn tấn công mạng của Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: fortune.com)

Theo AFP, ngày 20/12, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này đã nhờ Trung Quốc hỗ trợ ngăn chặn các vụ tấn công mạng máy tính từ Triều Tiên, trong bối cảnh Washington xem xét một biện pháp phản hồi với vụ tin tặc gây hậu quả nghiêm trọng nhằm vào hãng Sony Pictures.

Quan chức trên cho hay: "Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với Trung Quốc để chia sẻ thông tin, bày tỏ các mối quan ngại về vụ tấn công trên và đề nghị họ hợp tác."

Quan chức nói thêm rằng trong "các cuộc thảo luận về an ninh mạng của chúng tôi, cả Trung Quốc và Mỹ đều bày tỏ quan điểm rằng việc tiến hành các vụ tấn công phá hoại trong không gian mạng là vượt quá các thông lệ về cách hành xử đúng đắn trong không gian mạng."

Theo Reuters, Mỹ cũng đang tham vấn Anh, Australia và New Zealand cùng các quốc gia khác với hy vọng thiết lập một phản ứng của quốc tế với vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures mà Mỹ kết luận do Triều Tiên tiến hành.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang tham vấn Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga để nhờ các nước này giúp đỡ kiềm chế Bình Nhưỡng.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ sẽ đáp trả Triều Tiên thế nào sau vụ tấn công trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục