Mỹ tham vọng đứng đầu về Internet tốc độ cao

Mỹ đưa ra "Kế hoạch Băng thông rộng quốc gia" nhằm đưa nước này lên đứng đầu thế giới trong lĩnh vực truy cập Internet tốc độ cao.
Ngày 15/3, Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ đã công bố các chi tiết trong "Kế hoạch Băng thông rộng quốc gia" nhằm đưa Mỹ trở thành nước đứng đầu thế giới về truy cập Internet tốc độ cao trong thập kỷ tới khi đưa Internet tới mọi ngóc ngách của nước này.

Kế hoạch trên sẽ đảm bảo cho Mỹ trở thành ngôi nhà của “các mạng không dây nhanh nhất và rộng rãi nhất.”

Theo kế hoạch này, Mỹ thiết lập mục tiêu đảm bảo ít nhất 100 triệu hộ gia đình có thể truy cập được các mạng băng thông rộng giá rẻ, cho phép họ tải dữ liệu từ Internet với tốc độ ít nhất 100 megabit/giây, nhanh hơn 20 lần so với tốc độ hiện nay.

Các địa điểm công cộng như các trường học, bệnh viện, công sở đều có thể truy cập Internet siêu nhanh với tốc độ 1 gigabit/giây.

Một mạng không dây mới cho cảnh sát, lính cứu hỏa và những nhân viên cứu hộ khác cũng được xây dựng để họ có thể liên lạc, chia sẻ dữ liệu cũng như hình ảnh giữa các căn hộ trong trường hợp khẩn cấp.

Chủ tịch FCC Julius Genachowski cho biết, “Kế hoạch Băng thông rộng quốc gia" là lộ trình của thế kỷ 21 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, giáo dục con cái, bảo vệ người dân và tăng cường dân chủ trong xã hội nước Mỹ.

Theo ông, đây là một kế hoạch hành động cần thiết để đối phó với những thách thức trong sự cạnh tranh toàn cầu và khai thác được sức mạnh của băng thông rộng sẽ giúp giải quyết được nhiều vấn đề quốc gia sống còn.

Mỹ đứng sau nhiều nước trong lĩnh vực truy cập Internet tốc độ cao và tốc độ kết nối.

Hiện tốc độ kết nối trung bình của Mỹ là dưới 4 megabit/giây, đứng thứ 18 thế giới sau Hàn Quốc (14,6 megabit/giây) và Nhật Bản (7,9 megabit/giây).

Mỹ cũng đứng thứ 12 thế giới về tỷ lệ kết nối băng thông rộng khi chỉ 24% dân số sử dụng loại hình dịch vụ này so với 74% ở Hàn Quốc và 60% ở Nhật Bản.

Hồi tháng trước, Google tuyên bố kế hoạch xây dựng và thử nghiệm các mạng băng thông rộng tốc độ 1 gigabit/giây cho phép tải một bộ phim chuẩn HD trong chưa đầy năm phút./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục