Mỹ thành lập Bộ chỉ huy lực lượng không gian mới ở Ấn Độ Dương-TBD

Trong một thông điệp được đăng tải trên Twitter, INDOPACOM cho biết Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Lực lượng Không gian Mỹ mới sẽ ra mắt vào ngày 22/11.
Mỹ thành lập Bộ chỉ huy lực lượng không gian mới ở Ấn Độ Dương-TBD ảnh 1(Nguồn: Yonhap News)

Yonhap đưa tin Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) Mỹ ngày 21/11 thông báo Lực lượng Không gian nước này sẽ thành lập một bộ chỉ huy thành phần mới ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây là động thái được cho là nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo chủ yếu từ Trung Quốc và Triều Tiên.

[Quân đội Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên]

Trong một thông điệp được đăng tải trên Twitter, INDOPACOM cho biết Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Lực lượng Không gian Mỹ mới sẽ ra mắt vào ngày 22/11.

Đây là là Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian đầu tiên được thành lập dưới một bộ chỉ huy tác chiến, như INDOPACOM.

Đơn vị mới được thành lập sẽ giúp cải thiện các năng lực của Mỹ nhằm phát hiện và đánh chặn các tên lửa đạn đạo từ những quốc gia trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục