Mỹ thành lập nhóm đặc nhiệm giám sát giá dầu mỏ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/4 đã thành lập một nhóm đặc nhiệm có nhiệm vụ giám sát giá dầu trên thị trường.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/4 đã tuyên bố thành lập một nhóm đặc nhiệm có nhiệm vụ ngăn chặn những hoạt động lừa đảo và thao túng nâng giá dầu trên thị trường.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu ở Mỹ không ngừng leo thang trong thời gian gần đây.

Phát biểu tại một nhà máy năng lượng ở bang Nevada, Tổng thống Obama cho biết nhóm đặc nhiệm này sẽ tập trung điều tra về các hoạt động thao túng giá dầu, các hành vi cấu kết, lừa đảo và các sai phạm trong buôn bán dầu mỏ.

Đồng thời nhóm sẽ kiểm soát hoạt động của các nhà đầu tư, phân phối dầu cũng như vai trò của những kẻ đầu cơ trên thị trường dầu mỏ nhiều biến động.

Nhóm bao gồm đại diện của hàng loạt cơ quan liên bang, trong đó có Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ, Ủy ban Chứng khoán Mỹ, và các bộ liên quan như Nông nghiệp, Năng lượng, Tư pháp và Tài chính...

Trong những năm qua, các nhà điều phối chính sách Mỹ đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn đầu cơ nâng giá dầu và từ đó bình ổn giá dầu trên thị trường, song chưa thực sự hiệu quả.

Giá dầu tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng cao gần đây, chủ yếu do tình hình bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi, cũng như nhu cầu ngày một gia tăng của các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi.

Cùng ngày, trên thị trường Mỹ, dầu mỏ có giá trung bình 3,84 USD/gallon, cao hơn khoảng 30 xu so với tháng trước và hơn gần 1 USD so với một năm trước đó. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 8/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục