Mỹ thành lập nhóm xem xét cách thu thập tin tình báo

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho biết Chính phủ Mỹ sẽ lập một nhóm đánh giá, xem xét cách thức thu thập tin tình báo.
Theo Tân Hoa xã, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 12/8 đã thông báo các kế hoạch thành lập một nhóm đánh giá nhằm xem xét các phương pháp thu thập tin tình báo và năng lực giám sát của chính phủ nước này.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng thống Obama, ông Clapper cho biết nhóm này sẽ “đánh giá liệu Mỹ có nên sử dụng các khả năng thu thập thông tin nhờ sự tiến bộ công nghệ thông tin nhằm bảo vệ tốt an ninh quốc gia của Mỹ và thúc đẩy chính sách đối ngoại, đồng thời tính tới các đánh giá chính sách khác, như nguy cơ tiết lộ trái phép thông tin tình báo và sự cần thiết phải giữ được niềm tin của công chúng.”

Khi được thành lập, nhóm này sẽ báo cáo các phát hiện tạm thời với Tổng thống Obama trong vòng 60 ngày và sau đó đưa ra bản báo cáo cuối cùng kèm theo các khuyến nghị không muộn hơn ngày 15/12 tới.

[Mỹ cam kết minh bạch hơn về chương trình do thám]

Trong một buổi họp báo của Nhà Trắng ngày 9/8, ông Obama đã thông báo chính phủ đang thành lập “một nhóm cấp cao gồm các chuyên gia không thuộc chính phủ nhằm xem xét lại toàn bộ công nghệ tình báo và thông tin” của Mỹ.

Trong một động thái liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang bảo vệ chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) nhằm vào khu vực Mỹ Latinh, đồng thời giảm nhẹ tác động của chương trình này đối với những nỗ lực củng cố quan hệ với khu vực.

Brazil và Colombia, hai đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khi vực, đang tức giận trước những thông tin về chương trình do thám của NSA do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Bogota ngày 12/8 trước khi đến Brazil trong chuyến công du ngắn tại khu vực Nam Mỹ tuần này, ông Kerry đã tìm cách xoa dịu sự bất bình nói trên.

Ngoại trưởng Kerry cũng cho rằng Mỹ và Colombia đang hợp tác giải quyết nhiều vấn đề, và chương trình do thám của NSA chỉ được đề cập ngắn gọn trong các cuộc hội đàm giữa ông với giới chức Colombia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục