Mỹ thất bại trong giải quyết vấn đề hạt nhân ở Iran

Phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc đưa vấn đề hạt nhân Iran lên Hội đồng Bảo an LHQ.
Trang web của truyền hình Nhà nước Iran dẫn lời Phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân nước này Ali Bagheri ngày 20/11 cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc đưa vấn đề hạt nhân Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Bagheri tuyên bố mục tiêu của Mỹ là đưa vấn đề hạt nhân Iran ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tuy nhiên, Mỹ đã thất bại trước những nỗ lực của Tehran trên trường quốc tế.

Trong khi đó, Đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Ali Asghar Soltanieh cùng ngày cho biết Tehran sẽ xem xét yêu cầu của IAEA liên quan đến việc đón một phái đoàn chuyên gia cấp cao nhằm làm rõ những vấn đề còn tranh cãi trong báo cáo của cơ quan này. Câu trả lời sẽ được đưa ra sau khi xem xét.

Hôm 18/11, IAEA đã thông qua một nghị quyết bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các hoạt động hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran "tuân thủ đầy đủ và không trì hoãn những nghĩa vụ của nước này" theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

[IAEA thông qua nghị quyết về hạt nhân của Iran]

Tuy nhiên, để giải tỏa quan ngại của Nga và Trung Quốc, vốn phản đối việc gia tăng trừng phạt Tehran, nghị quyết đã không đặt ra thời hạn chót để Iran phải tuân thủ các nghĩa vụ trên. Thay vào đó, nghị quyết kêu gọi Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano báo cáo lên Ban Giám đốc IAEA về việc thực thi nghị quyết này của Iran vào tháng 3/2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục