Mỹ thắt chặt kiểm soát hoạt động cung cấp vũ khí cho Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đây là bước đi "không có gì bất thường" khi chiến sự tại Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Mỹ thắt chặt kiểm soát hoạt động cung cấp vũ khí cho Israel ảnh 1Một cột khói bốc lên tại một địa điểm bị Israel không kích ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 8/8. (Nguồn: AFP)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thắt chặt kiểm soát hoạt động cung cấp vũ khí cho Israel trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Gaza tiếp diễn phức tạp và số dân thường thương vong tiếp tục tăng cao.

Phát biểu với báo giới ngày 14/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf xác nhận chính quyền Obama thận trọng hơn với các chuyến hàng vận chuyển vũ khí cho Israel. Tuy nhiên, đây là bước đi "không có gì bất thường" khi chiến sự tại Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bà Harf tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel và cho biết, tuần trước, Tổng thống Obama đã ký quyết định cung cấp 225 triệu USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt của Israel.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra ngay sau khi tờ Wall Street Journal (Nhật báo Phố Wall) của Mỹ số ra cùng ngày đưa tin, trong tháng trước, Lầu Năm Góc đã chuyển cho Israel một lượng lớn vũ khí đạn dược mà không có sự chuẩn thuận của Nhà Trắng cũng như Bộ Ngoại giao. Đây là nguyên nhân khiến chính quyền Obama quyết định kiểm soát chặt hơn hoạt động cung cấp vũ khí cho quốc gia đồng minh ở Trung Đông.

Tờ báo cho biết Tổng thống Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm trong ngày 14/8. Trong đó, ông Netanyahu đề nghị Mỹ bảo đảm an ninh cho Israel để đổi lại một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn với Phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza. Nhà lãnh đạo Israel muốn Mỹ chỉ là một bên quan sát trong tiến trình đàm phán ngừng bắn tại Gaza, thay vì là trung gian đàm phán.

Trong cuộc khủng hoảng tại Gaza, Mỹ luôn đứng về phía Israel trong vấn đề sử dụng vũ lực đối phó với các cuộc tấn công từ Hamas. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại trước con số dân thường thương vong, hối thúc Tel Aviv bảo vệ người dân vô tội.

Theo các số liệu mới nhất, gần 2.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch không kích Gaza ngày 8/7 và tấn công trên bộ từ ngày 17/7. Phía Israel cũng có 67 người thiệt mạng, hầu hết là binh sỹ, do các vụ bắn rocket trả đũa từ Hamas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục