Mỹ thất vọng vì việc thả thủ phạm vụ Lockerbie

Tổng thống Obama thất vọng trước việc Chính phủ Scotland trả tự do cho Ali Mohmet al-Megrahi, thủ phạm vụ đánh bom Lockerbie năm 1988.
Nhà Trắng cho biết ngày 10/9 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Gordon Brown.

Bên cạnh những vấn đề được hai nhà lãnh đạo thảo luận liên quan công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh các nước phát triển và đang nổi G-20 tại Mỹ cuối tháng 9, Hội nghị biến đổi khí hậu thế giới, Tổng thống Obama đã bày tỏ sự thất vọng về việc thủ phạm vụ Lockerbie được phóng thích.

Người phát ngôn Nhà Trắng, Robert Gibbs cho biết Tổng thống Obama đã nói với Thủ tướng Anh rằng ông "thất vọng" trước việc Chính phủ Scotland trả tự do cho Ali Mohmet al-Megrahi, thủ phạm vụ đánh bom chiếc máy bay số hiệu 103 của hãng hàng không Pan Am trên bầu trời Lockerbie năm 1988, làm 270 người thiệt mạng.

Phát biểu của Tổng thống Obama là biểu hiệu mới nhất về sự bất bình của Mỹ liên quan tới việc Chính phủ Scotland trả tự do cho al-Megrahi hồi tháng trước với lý do nhân đạo sau khi kết luận nhân vật này bị ung thư giai đoạn cuối.

Người phát ngôn Nhà Trắng còn cho biết trong cuộc điện đàm này, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về cách thức cải tổ các thể chế quốc tế nhằm nâng cao hơn nữa vai trò các nước thành viên trong những thể chế này, cũng như bàn biện pháp nhằm thúc đẩy tiến trình đảm bảo các nước phát triển và đang phát triển chịu trách nhiệm đầy đủ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trong cuộc điện đàm này, lãnh đạo Mỹ và Anh cũng thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm như cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan. Tổng thống Obama bày tỏ sự khâm phục sâu sắc đối với những đóng góp của Anh trong cuộc chiến này.

Kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan từ năm 2001, Anh đã triển khai khoảng 9.200 binh sĩ tới quốc gia Nam Á này, trong đó có khoảng 210 binh sĩ Anh đã bỏ mạng tại chiến trường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục