Mỹ thay đổi nhân sự cấp cao tại Bộ Chỉ huy châu Phi

Tướng lục quân David M. Rodriguez từng tham chiến tại Afghanistan được Lầu Năm Góc chỉ định làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi.
Ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã chỉ định một tướng lĩnh cấp cao từng tham chiến tại Afghanistan, tướng lục quân David M. Rodriguez, làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi, giám sát các nỗ lực đảm bảo an ninh của lực lượng Mỹ tại châu lục này.

Bộ trưởng Panetta nhấn mạnh trên cương vị mới, tướng Rodriguez sẽ trực tiếp giám sát và chỉ huy các chiến dịch chống khủng bố tại Somalia, Yemen, Mali, Nigeria cũng như các chương trình đào tạo và các nỗ lực khác nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quân sự giữa Mỹ với các nước trong châu lục.

Trước khi được lựa chọn cho vị trí này, tướng Rodriguez từng kinh qua chức vụ Phó Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan, là "kiến trúc sư" cho kế hoạch tăng quân của Mỹ tới chiến trường này.

Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới của người đứng đầu Lầu Năm Góc được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về sự bành trướng của các chân rết mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại châu Phi, đặc biệt là Mali, cũng như tình hình an ninh bất ổn tại Libya sau vụ Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi bị tấn công, khiến Đại sứ Mỹ cùng ba nhân viên ngoại giao thiệt mạng.

Tướng Rodriguez sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị mới nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục