Mỹ: Thầy giáo bị bắt vì hành vi đồi bại với học sinh

Một cựu giáo viên từng dạy học hơn 30 năm ở một trường học tại Đông Los Angeles đã bị bắt với cáo buộc có hành vi đồi bại với học sinh.
Hãng AFP dẫn nguồn tin của cảnh sát Mỹ cho hay, một cựu giáo viên nước này đã bị bắt với các cáo buộc có hành vi đồi bại với các học sinh.

Người đàn ông này có tên Mark Berndt, 61 tuổi, từng dạy học hơn 30 năm ở một trường tiểu học tại Đông Los Angeles.

Sỹ quan cảnh sát John Deasy cho rằng: “Tôi thấy hành vi của Mark Berndt thật bệnh hoạn và đáng ghê tởm.” Berndt bị truy tố với 23 tội hình sự liên quan tới các trẻ nhỏ từ 7-10 tuổi bị lạm dụng trong giai đoạn 2008-2010.

Berndt bị đuổi việc ngay sau khi các cáo buộc được đưa ra vào tháng 1/2011. Văn phòng cảnh sát Los Angeles cho biết hơn 40 bức ảnh rò rỉ cho thấy các em học sinh bị bịt mắt và bịt miệng bằng băng dính, còn Berndt thì quàng tay qua vai các em nhỏ.

Điều kinh khủng là một số bức ảnh cho thấy “các bé gái phải ngậm một chiếc thìa nhựa màu xanh, trong đó có chất lỏng nhờ nhờ như tinh dịch.” Ngoài ra “còn có cả những bức ảnh trẻ em với những con gián Madagascar còn sống bò trên mặt và miệng.”

Xét nghiệm ADN sau đó khẳng định chất lỏng là tinh dịch của Berndt. Hơn 100 bức ảnh tương tự được tìm thấy ở nhà Berndt./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục