Mỹ: Thêm một cơn bão tuyết lớn đổ bộ vào vùng Đông Bắc 

Người dân ở vùng Đông Bắc của Mỹ lại tiếp tục phải chống chọi với một cơn bão tuyết lớn vừa đổ bộ ngày 8/2, dự báo một số khu vực tuyết rơi dày 60 cm.
Mỹ: Thêm một cơn bão tuyết lớn đổ bộ vào vùng Đông Bắc  ảnh 1Bão tuyết lớn gây cản trở cho hoạt động đi lại của người dân. (Nguồn: Reuters)

Người dân ở vùng Đông Bắc của Mỹ lại phải chống chọi với một cơn bão tuyết lớn vừa đổ bộ ngày 8/2, dự báo một số khu vực tuyết rơi dày 60 cm.

Khi những bông tuyết rơi nhẹ vào chiều 8/2, giới chức đã cảnh báo các lái xe tránh xa đường quốc lộ, đồng thời thông báo lệnh đóng cửa trường học và tòa án vào ngày 9/2.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã đưa ra cảnh báo bão tuyết ở bang New York và phần lớn khu vực Đông Bắc của bang New England đến ngày 10/2.

Ông Marty Walsh, Thị trưởng thành phố Boston, cho biết dự báo tuyết rơi dày thêm 60 cm. Ông nhấn mạnh "đây là điều bất thường" vì tình trạng chỉ có thể thấy ở những nơi như Alaska hay Buffalo.

Thành phố Boston sẽ đóng cửa trường học trong hai ngày 9-10/2 và yêu cầu không lái xe trên đường cho tới khi cơn bão đi qua.

Do lệnh đóng cửa, tòa án của Boston tiếp tục phải trì hoãn các phiên xét xử liên quan vụ đánh bom tại giải chạy việt dã Boston hồi tháng 4/2013, và vụ án mạng ở thành phố Fall River với cáo buộc nhằm vào cựu ngôi sao bóng đá Aaron Hernandez.

Theo dự báo, tuyết không rơi nhanh và ít có nguy cơ về lũ lụt ở các vùng ven biển – những vấn đề nghiêm trọng trong các cơn bão trước đây, nhất là trong trận bão tuyết lịch sử vào cuối tháng 1 vừa qua.

Tuy nhiên, cơn bão này có thể gây ra một số vấn đề đối với những người đi lại bằng phương tiện công cộng.

Hệ thống giao thông của Boston hiện thuộc loại lạc hậu nhất, đặc biệt do ảnh hưởng xấu của mùa đông năm nay. Tuyết và nước đá bám dày trên các đường ray cùng với sự ôxy hóa các thiết bị đã khiến nhiều chuyến tàu bị trì hoãn và gây khó khăn cho những hành khách đi lại bằng phương tiện này.

Ông Charlie Baker, Thống đốc bang Massachusetts , thừa nhận rằng tuần trước Cơ quan Quản lý Giao thông Vịnh Massachusetts (MBTA) đã xử lý một tình huống khẩn cấp liên quan việc các thiết bị bị han gỉ, các đơn vị chức năng đã phải sử dụng máy thổi tuyết phản lực để làm sạch đường ray. Ông Baker thông báo hệ thống tàu điện ngầm của Boston dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 9/2 và khuyến cáo người dân nên làm việc tại nhà, tránh đi ra ngoài.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Logan của Boston chỉ cho phép giới hạn số chuyến bay đến và đi vào ngày 9/2. Giới chức khuyến cáo hành khách nên kiểm tra các thông tin về chuyến bay.

Các văn phòng hành chính của bang Massachusetts cũng sẽ đóng cửa trong ngày 9/2 và chỉ có một số nhân viên phụ trách các vấn đề khẩn cấp làm việc.

Ông Baker nhấn mạnh những hậu quả của cơn bão sẽ là thách thức rất lớn đối với chính quyền và người dân do tuyết đã phủ dày 150 cm trên toàn bang Massachusetts trong 2 tuần qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục