Mỹ: Thêm nhiều bưu kiện khả nghi gửi tới các chính khách đảng Dân chủ

Các bưu kiện khả nghi tiếp tục xuất hiện tại Văn phòng Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ở Manhattan và văn phòng của nghị sỹ Quốc hội Debbie Wasserman Schultz - hai thành viên của đảng Dân chủ.
Mỹ: Thêm nhiều bưu kiện khả nghi gửi tới các chính khách đảng Dân chủ ảnh 1Cảnh sát Mỹ phong tỏa bên ngoài tòa nhà Time Warner ở New York sau khi phát hiện gói bưu kiện nghi chứa bom tại đây, ngày 24/10/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong ngày 24/10, các bưu kiện khả nghi tiếp tục xuất hiện tại Văn phòng Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ở Manhattan và văn phòng của nghị sỹ Quốc hội Debbie Wasserman Schultz - hai thành viên của đảng Dân chủ.

Trước đó, một loạt bưu kiện chứa thiết bị thiết bị nổ và bom ống được phát hiện gửi tới nhà riêng một số thành viên cấp cao đảng Dân chủ, trong đó có cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton.

Tại thời điểm thông báo về sự xuất hiện của bưu kiện khả nghi, Thống đốc Cuomo cho biết lực lượng chức năng đang xử lý thiết này, song không nêu cụ thể đây là thiết bị gì.

Trong khi đó, cảnh sát Florida đang điều tra về hai gói bưu kiện được gửi tới tòa nhà có văn phòng của bà Schultz ở phía Nam bang Florida.

Một đơn vị đặc nhiệm đã được huy động đến hiện trường. Hiện toàn bộ các con phố quanh tòa nhà đã được phong tỏa, cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt đề phòng tình huống khẩn cấp.

Theo truyền thông địa phương, một trong hai bưu kiện trên được gửi tới địa chỉ văn phòng cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder.

Trong khi đó, truyền thông sở tại dẫn lời cảnh sát Mỹ ngày 24/10 (giờ địa phương) cho biết giới chức địa phương đã phải cho sơ tán nhân viên tại một cơ sở bưu chính tại Nam Los Angeles, sau khi công nhân ở đây tìm thấy gói bưu kiện khả nghi được gửi tới nghị sỹ đảng Dân chủ Maxine Waters.

[Mỹ phát hiện thiết bị khả nghi tại Văn phòng Thống đốc bang New York]

Sở Cảnh sát Los Angeles và Cục Rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ Liên bang Mỹ đã cử đại diện tới hiện trường để điều tra vụ việc. Một nhóm rà phá bom mìn cũng được điều tới hiện trường.

Theo các nguồn tin, giới chức địa phương lên kế hoạch triển khai một robot để kiểm tra gói khả nghi trên.

Hãng tin AP dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho hay, gói bưu kiện trên được gửi tới nghị sỹ Waters và tương tự như loại bom phát hiện gần nhà và nơi làm việc của các nghị sỹ có ảnh hưởng của đảng Dân chủ trong vòng 48 giờ qua.

Trước đó, một gói bưu kiện khả nghi khác gửi tới nghị sỹ Waters đã được xử lý ở bang Maryland.

Cũng trong ngày 24/10, một quan chức liên bang Mỹ cho biết các nhân viên điều tra liên bang đang cố gắng xử lý một gói khả nghi được cho gửi tới cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama cũng nằm trong số các mục tiêu của ít nhất 5 bưu kiện chứa bom gửi tới các nghị sỹ đảng Dân chủ có tiếng và trụ sở hãng tin CNN.

Theo các quan chức thành phố New York, đây là hành động khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.