Mỹ theo dõi cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga bằng tín hiệu điện thoại

Công ty phân tích không gian địa lý của Mỹ Orbital Insights cho biết một số xí nghiệp quốc phòng của Nga dường như đang thu hẹp sản xuất trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Công nhân làm việc tại một nhà máy quốc phòng của Nga. (Nguồn: themoscowtimes.com)
Công nhân làm việc tại một nhà máy quốc phòng của Nga. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Báo Defense One cho biết Orbital Insights - công ty phân tích không gian địa lý của Mỹ - đang theo dõi hoạt động của các xí nghiệp quốc phòng Nga thông qua tín hiệu điện thoại di động.

Orbital Insights công bố một báo cáo khẳng định một số xí nghiệp quốc phòng của Nga dường như đang thu hẹp sản xuất, giảm số nhân viên đi làm do dịch COVID-19.

Được biết, báo cáo này dựa trên các dữ liệu ẩn danh từ điện thoại di động và thông tin khác từ các nguồn mở.

[Aircraft Spots: Máy bay do thám Mỹ hoạt động trên Bán đảo Triều Tiên]

Cụ thể, báo cáo đánh giá hoạt động tại các xí nghiệp của Nga như Trung tâm khoa học ứng dụng Salyut, nhà máy chế tạo Uralvagonzavod, Gidromash và Nhà máy chế tạo máy bay Kazan mang tên Gorbunov.

Theo Defense One, các chuyên gia phân tích của Orbital Insights đã ứng dụng công nghệ “máy học” và khai thác dữ liệu điện thoại di động ẩn danh nhận được từ các đối tác khác nhau. Những dữ liệu như vậy dường như cho phép theo dõi xu hướng ở các khu vực đông người theo thời gian thực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục