Mỹ theo đuổi các chương trình nghiên cứu vũ trụ

Trong buổi tiếp các nhà du hành vũ trụ của tàu Apollo 11, Tổng thống Mỹ cam kết chính quyền sẽ ủng hộ các chương trình nghiên cứu vũ trụ.
Trong buổi tiếp các nhà du hành vũ trụ của tàu thám hiểm Apollo 11 nhân kỷ niệm 40 năm ngày con người đổ bộ thành công lên Mặt Trăng (20/7/1969-2009), Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết chính quyền sẽ ủng hộ các chương trình nghiên cứu vũ trụ.

Tổng thống Obama đã dành những lời ca ngợi ba nhà thám hiểm Neil Amstrong, Edwin "Buzz" Aldrin và Michael Collins, thành viên phi hành đoàn Apollo 11, những người đã thực hiện những bước đi đầu tiên trên Mặt Trăng, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử chinh phục vũ trụ của nhân loại.

Ông khẳng định sự kiện này đã khích lệ các thế hệ nhà khoa học Mỹ và nêu rõ chính quyền sẽ hỗ trợ các chương trình nghiên cứu khoảng không của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Nhân dịp này, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh tới vai trò của khoa học và toán học trong giáo dục.

Hiện NASA đề ra kế hoạch đầy tham vọng đưa các nhà du hành vũ trụ trở lại Mặt Trăng vào năm 2020 để đặt tiền đề cho những cuộc nghiên cứu Sao Hỏa sau này trong một dự án có tên gọi là "Constellation".

Tuy nhiên, chương trình này đang đối mặt với nhiều thách thức lớn do chi phí quá cao, ước tính khoảng 150 tỷ USD, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang suy thoái.

NASA đã thành công trong việc sử dụng người máy, kính viễn vọng và các vệ tinh quan sát Trái Đất trong quá trình nghiên cứu, khám phá vũ trụ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục