Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của PKK

Người phát ngôn Nhà Trắng Alistair Baskey ngày 26/7 cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công khủng bố của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Mỹ coi là nhóm khủng bố.
Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của PKK ảnh 1Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, người phát ngôn Nhà Trắng Alistair Baskey ngày 26/7 cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công khủng bố của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Mỹ coi là nhóm khủng bố.

Bên cạnh đó, ông Baskey còn chỉ rõ rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Baskey, PKK nên từ bỏ chủ nghĩa khủng bố và nối lại đàm phán với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hai bên nên tránh bạo lực và hành động theo hướng xoa dịu căng thẳng.

Trong diễn biến khác, Brett McGurk, Phó Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về phụ trách minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khẳng định trên trang mạng xã hội Twitter rằng "không có sự liên quan" giữa các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào PKK với những thỏa thuận tăng cường hợp tác Mỹ-Thổ gần đây để chống IS"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục