Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về số phận của người Kurd tại Syria

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton chuẩn bị gây sức ép đối với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo rằng Ankara sẽ không tấn công các tay súng người Kurd tại Syria.
Một tay súng người Kurd ở Syria. (Nguồn: AP)
Một tay súng người Kurd ở Syria. (Nguồn: AP)
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về số phận của người Kurd tại Syria ảnh 1Một tay súng người Kurd ở Syria. (Nguồn: AP)

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton chuẩn bị gây sức ép đối với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo rằng Ankara sẽ không tấn công các tay súng người Kurd tại Syria, vốn là điều kiện cho việc Mỹ rút quân khỏi miền Đông Bắc quốc gia Trung Đông này.

Ngày 7/1, ông Bolton đã tới Ankara để thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về sự an toàn của người Kurd tham chiến cùng với các lực lượng Mỹ chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, họ lo ngại về cuộc tấn công quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ nếu Mỹ rút quân khỏi Syria.

Chuyến thăm của ông Bolton tới Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra một ngày sau khi ông cho hay những đảm bảo về sự an toàn của người Kurd là một “điều kiện” cho việc rút khoảng 2000 binh sỹ Mỹ khỏi Syria. Theo ông, Tổng thống Trump muốn cho thấy rằng ông sẽ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ giết hại người Kurd. Ông Bolton nhấn mạnh: “Đó là điều mà Tổng thống Trump muốn nói.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 7/1 lưu ý rằng cuộc chiến của Thổ Nhĩ Kỳ không nhằm vào người Kurd mà nhằm vào những phiến quân nổi dậy người Kurd và các tay súng IS, vốn gây đe dọa đối với tất cả các nhóm sắc tộc.

Ông Hulusi Akar nói: “Cuộc chiến của chúng tôi nhằm vào những kẻ khủng bố thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và IS, những phần tử gây ra mối đe dọa đối với những người anh em người Kurd, Arab, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như mọi nhóm sắc tộc và tôn giáo khác”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục