Mỹ: Thời kỳ kinh tế "rơi tự do" sắp kết thúc

Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ, ông Lawrence Summers ngày 9/4 khẳng định thời kỳ kinh tế "rơi tự do" của nước này đang trên đà kết thúc và sẽ chấm dứt hoàn toàn trong vài tháng tới.

Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ, ông Lawrence Summers ngày 9/4 khẳng định thời kỳ kinh tế "rơi tự do" của nước này đang trên đà kết thúc và sẽ chấm dứt hoàn toàn trong vài tháng tới.

Phát biểu tại cuộc họp Câu lạc bộ kinh tế Washington, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Barack Obama ví tình trạng "rơi tự do" của kinh tế Mỹ như quả bóng từ trên bàn rơi xuống, sẽ "chạm đất" trong vài tháng tới, bởi quá trình vận động của nền kinh tế Mỹ trong 6 đến 8 tuần trở lại đây đã có những biến chuyển tích cực hơn.
 
Tuy nhiên, ông không cho biết kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh chóng như thế nào cũng như thời điểm diễn ra quá trình này. Theo ông, các nhà hoạch định chính sách cần cảnh giác với nguy cơ lạm phát và giảm phát.
 
Về vấn đề thất nghiệp, ông cho biết để duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức ổn định, kinh tế Mỹ cần đạt mức tăng trưởng 2,5%, còn với mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khả quan 1% trong bối cảnh kinh tế Mỹ khủng hoảng hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp sẽ vẫn tăng.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ trong tuần qua, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 3/2009 đã tăng lên mức 8,5% - mức cao nhất trong 25 năm qua.
 
Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ dự đoán xu hướng tiếp tục tăng trong đầu năm 2010 trước khi dừng ở mức ổn định vào cuối năm. Trong khi đó, nhiều nhà kinh tế tư nhân dự báo tỷ lệ thất nghiệp tăng ngay cả khi kinh tế bắt đầu tăng trưởng cuối năm 2009 và có thể tăng lên mức 10% vào đầu năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
 
 

Tin cùng chuyên mục