Mỹ thông qua dự luật an ninh biên giới với Mexico

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép chính quyền bổ sung 600 triệu USD để tăng cường ngăn nhập cư bất hợp pháp từ Mexico sang.
Hạ viện Mỹ ngày 10/8 đã biểu quyết thông qua một dự luật tăng cường an ninh biên giới với nước láng giềng Mexico. Tuần trước, Thượng viện cũng đã phê chuẩn một dự luật tương tự.

Văn kiện vừa được Hạ viện "bật đèn xanh" cho phép chính quyền Mỹ bổ sung 600 triệu USD cho các hoạt động của lực lượng an ninh nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ.

Số tiền trên sẽ được sử dụng cho các mục đích như tăng thêm 1.250 nhân viên tuần tra biên giới và nhân viên hải quan cùng khoảng 250 chuyên viên về nhập cư, các điều tra viên và phân tích tình báo, đồng thời trang bị máy bay không người lái giám sát khu vực biên giới.

Ngoài ra, một phần trong gói bổ sung này sẽ được chi cho các chương trình nâng cấp hệ thống kỹ thuật, cải thiện khả năng liên lạc giữa các cơ quan liên bang và hỗ trợ các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới chung.

Thượng nghị sỹ Dân chủ Charles Schumer, người bảo trợ cho dự luật, nhấn mạnh văn kiện này sẽ là bước đi đầu tiên của chính quyền Barack Obama hướng tới mục tiêu cải cách toàn diện chính sách nhập cư của Mỹ và bổ trợ cho các biện pháp an ninh biên giới.

Tuy nhiên, do thủ tục pháp lý nên đến tháng Chín tới, Tổng thống Obama mới có thể ký ban hành dự luật này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục