Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá hơn 600 tỷ USD

Với 92 phiếu ủng hộ và 7 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua văn kiện chính sách quốc phòng thường niên của nước này, trị giá 618,7 tỷ USD.
Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá hơn 600 tỷ USD ảnh 1Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với 92 phiếu ủng hộ và 7 phiếu chống, ngày 8/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua một phiên bản thỏa hiệp của Dự luật Cấp phép quốc phòng (NDAA) - văn kiện chính sách quốc phòng thường niên của nước này, trị giá 618,7 tỷ USD.

Dự luật được thông qua không bao gồm những điều khoản chính sách gây tranh cãi như yêu cầu nữ giới đăng ký nhập ngũ hay cho phép các nhà thầu liên bang có những quyết định tuyển dụng dựa trên cơ sở tôn giáo.

Dự luật trên bổ sung 9 tỷ USD so với đề nghị ban đầu của Tổng thống Barack Obama. Khoản tiền tăng thêm sẽ được chi cho việc tăng 2,1% lương cho binh sỹ, tăng quân số thêm 16.000 quân nhân lục quân và 3.000 quân nhân lực lượng lính thủy đánh bộ.

Do đã được Hạ viện thông qua vào tuần trước, dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Barack Obama phê chuẩn.

Mặc dù đã tăng khoản chi nêu trên, Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn cho rằng khoản ngân sách này không đủ để quân đội Mỹ hoạt động.

Ý kiến của ông cũng nhận được sự đồng thuận của Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, bao gồm tăng lực lượng binh sỹ sẵn sàng chiến đấu lên 540.000, tăng số tàu chiến lên 350 và trang bị thêm 1.200 máy bay chiến đấu cho lực lượng không quân.

Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2016 là 607 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục