Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy an ninh mạng

Với 422 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 4/2 đã thông qua dự luật thúc đẩy công tác nghiên cứu an ninh mạng liên bang.
Với tỷ lệ áp đảo 422 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 4/2 đã thông qua dự luật thúc đẩy công tác nghiên cứu an ninh mạng liên bang.

Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi tin tặc thực hiện các cuộc tấn công vào hàng chục địa chỉ trang mạng của Hạ viện.

Dự luật mới nhấn mạnh các chương trình nghiên cứu an ninh mạng tại Cơ quan Khoa học Quốc gia (NSF) và Viện Công nghệ và Tiêu chuẩn Quốc gia (NIST) sẽ được khôi phục và mở rộng.

Ngoài ra, một chương trình học bổng an ninh mạng mới cũng được lập ra, theo đó yêu cầu các cơ quan chính quyền phải xây dựng các kế hoạch nghiên cứu an ninh mạng chiến lược và thành lập một lực lượng đặc nhiệm trường học-công nghiệp nhằm khai thác các quan hệ đối tác nghiên cứu công-tư.

Dự luật này đòi hỏi khoản ngân sách khoảng 959 triệu USD cho tới tài khóa 2014 để tài trợ cho các chương trình. Hiện Thượng viện Mỹ cũng đang nghiên cứu một dự luật về an ninh mạng.

Trong một diễn biến khác, nhật báo "Bưu điện Washington" ngày 4/2 đưa tin hãng cung cấp dịch vụ tra cứu trực tuyến khổng lồ Google đang hoàn tất một thỏa thuận hợp tác với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) - cơ quan có bộ phận giám sát lĩnh vực điện tử được đánh giá là hiệu quả nhất thế giới - để điều tra những vụ tấn công trên mạng thời gian qua, bị nghi là xuất phát từ Trung Quốc.

Báo trên cho biết cuộc điều tra này nhằm mục đích bảo vệ Google cũng như các khách hàng của họ một cách tốt hơn.

Thỏa thuận giữa Google và NSA sẽ cho phép hai bên trao đổi các thông tin nhạy cảm, tất nhiên không ảnh hưởng tới cam kết của Google đối với người sử dụng dịch vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục