Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí 1,22 tỷ USD cho Australia

Mỹ đã thông qua một thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ bán cho đồng minh thân cận Australia các tên lửa không đối không và trang thiết bị hỗ trợ tổng trị giá 1,22 tỷ USD.
Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí 1,22 tỷ USD cho Australia ảnh 1Máy bay tiêm kích F-35 Lightning. (Nguồn: gizmodo.com.au)

Ngày 25/4, chính phủ Mỹ đã thông qua một thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ bán cho đồng minh thân cận Australia các tên lửa không đối không và trang thiết bị hỗ trợ tổng trị giá 1,22 tỷ USD.

Nhà thầu chính cho đợt cung cấp vũ khí này sẽ là Raytheon.

Tập đoàn vũ khí khổng lồ trụ sở ở Arizona này sản xuất tên lửa tầm trung AIM-120D.

Có tới 450 quả tên lửa này sẽ được trang bị cho các máy bay tiêm kích FA-18 Hornet, F-35 Lightning và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF).

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ nhận định, số vũ khí trên sẽ giúp "tăng cường năng lực đánh chặn không đối không của RAAF và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến với Không quân Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục