Mỹ thông qua thương vụ bán gần 4.000 quả bom định vị cho Australia

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán cho Australia gần 4.000 quả bom định vị thả từ trên không và những thiết bị có liên quan cùng các dịch vụ huấn luyện.
Mỹ thông qua thương vụ bán gần 4.000 quả bom định vị cho Australia ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Theo Sputniknews.com, trong một thông cáo ngày 2/10, Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã thông qua thương vụ bán cho Australia gần 4.000 quả bom định vị thả từ trên không và những thiết bị có liên quan cùng các dịch vụ huấn luyện, một phần của hợp đồng trị giá hơn 800 triệu USD.

Thông cáo nêu rõ: "Bộ Ngoại giao đã quyết định phê chuẩn Thương vụ bán vũ khí quân sự cho nước ngoài (FMS) cho Australia loại bom đường kính nhỏ SDB II. Chi phí ước tính là 815 triệu USD."

Ngoài 3.900 quả bom, thỏa thuận này cũng bao gồm tới 30 xe thử nghiệm cho bom định vị, các thiết bị gỡ bom mìn và dịch huấn luyện do các nhà thầu Mỹ tiến hành về bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các thiết bị.

Trên trang mạng của mình, nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ, nơi chế tạo SDB II, mô tả vũ khí này là thiết bị tấn công chính xác có thể đánh bại các mục tiêu cố định và di động trong những điều kiện thời tiết bất lợi.

Công ty này cũng đã thắng thầu hợp đồng trị giá nhiều triệu USD về nâng cấp các hệ thống cho radar của các máy bay tiêm kích đa nhiệm F/A-18E/F Super-Hornet của Australia và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục