Mỹ thông qua thương vụ bán tên lửa chống tăng cho Ukraine

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Mỹ cho biết Ukraine trước đó đã đề nghị chính quyền của Tổng thống Donald Trump cấp phép để mua 210 tên lửa và 37 thiết bị phóng với trị giá khoảng 47 triệu USD.
Mỹ thông qua thương vụ bán tên lửa chống tăng cho Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/3 cho hay nước này đã chính thức thông qua thương vụ bán tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Mỹ cho biết Ukraine trước đó đã đề nghị chính quyền của Tổng thống Donald Trump cấp phép để mua 210 tên lửa và 37 thiết bị phóng với trị giá khoảng 47 triệu USD.

[Điện Kremlin chỉ trích khả năng Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine]

Các nhân viên chính phủ Mỹ và các nhà thầu sẽ hỗ trợ vận chuyển những vũ khí trên và huấn luyện cách sử dụng cho các lực lượng Ukraine, những người đang chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy tại miền Đông nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố nêu rõ: "Hệ thống Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng khả năng phòng thủ dài hạn để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nhằm đáp ứng những đòi hỏi về quốc phòng của nước này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục