Mỹ thông qua thương vụ tên lửa trị giá hàng tỷ USD cho Nhật

Nhật Bản mua tới 73 tên lửa SM-3 Block IIA do hãng Raytheon sản xuất, loại vũ khí được thiết kế để cung cấp cho hệ thống phòng thủ Aegis phóng từ trên tàu nhằm đánh chặn các tên lửa đạn đạo lao đến.
Mỹ thông qua thương vụ tên lửa trị giá hàng tỷ USD cho Nhật ảnh 1Tên lửa SM-3 Block IIA. (Nguồn: Missile Defense Agency)

AFP đưa tin Washington ngày 27/8 đã chấp thuận bán lô tên lửa chống đạn đạo trị giá 3,3 tỷ USD cho Nhật Bản.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo mới vốn có thể đe dọa đồng minh của Mỹ.

Lầu Năm Góc cho hay Nhật Bản sẽ mua tới 73 tên lửa SM-3 Block IIA do hãng Raytheon sản xuất, loại vũ khí được thiết kế để cung cấp cho hệ thống phòng thủ Aegis phóng từ trên tàu nhằm đánh chặn các tên lửa đạn đạo lao đến.

[Trung Quốc quan ngại việc Mỹ thử tên lửa hành trình tầm trung]

Thương vụ này được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường năng lực của tên lửa tấn công, đã được chứng minh trong hai năm qua về khả năng ra mắt các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể tấn công cả Nhật Bản và Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng chấp thuận bán lô vũ khí mới cho Hungary, Hàn Quốc, Litva và Đan Mạch, có tổng trị giá 943 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục