Mỹ: Thủ đô Washington hạn chế lượng người đi ngắm hoa anh đào

Chỉ vài ngày trước, người dân Washington bắt đầu đổ đến các công viên để ngắm hoa anh đào nở bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19, khiến nhà chức trách vô cùng lo ngại và phải có biện pháp can thiệp.

Chính quyền thủ đô Washington D.C. của Mỹ mới đây đã phải thực hiện những biện pháp can thiệp do người dân đổ xô đi ngắm hoa anh đào nở, bất chấp những cảnh báo liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Cảnh sát đã phong tỏa nhiều tuyến phố, lập rào chắn trước cửa các công viên và điểm du lịch nổi tiếng để hạn chế số lượng khách tham quan.

Người dân tụ tập đi ngắm hoa anh đào là cảnh thường thấy tại Washington vào mỗi dịp tháng 3-4 hàng năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ, đây là một việc làm vô cùng nguy hiểm.

Cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận gần 55.000 ca mắc bệnh COVID-19 với gần 780 người tử vong, song các chuyên gia dự báo con số này sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới./.

(Vietnam+)