Mỹ thu hồi kẹo nhân của Pakistan chứa chất độc hại

Ngày 14/1, Mỹ đã tiến hành hồi hàng loạt các sản phẩm kẹo có nhân được sản xuất từ Pakistan, vì chúng tiết ra chất ngọt độc hại.
Ngày 14/1, chính quyền Mỹ đã ra lệnh thu hồi hàng loạt các sản phẩm kẹo có nhân được sản xuất từ Pakistan, vì chúng tiết ra chất ngọt độc hại.

Loại kẹo này được gọi là "Toxic Waste Nuclear Sludge Chew Bars."

Kiểm định an toàn thực phẩm các sản phẩm kẹo trên, cơ quan chức năng của Mỹ đã phát hiện ra nhân màu đỏ anh đào có trong các thanh kẹo có chứa hàm lượng chì cao hơn nhiều lần mức cho phép.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã quyết định thu hồi tất cả các sản phẩm kẹo có nhân màu của Pakistan, được nhập khẩu vào Mỹ bởi công ty Circle City Marketing and Distributing, từ khi chúng bắt đầu xuất hiện trên thị trường Mỹ từ năm 2007 cho tới nay.

Tuy nhiên, các nhà phân phối sản phẩm kẹo trên cho biết họ chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào về sản phẩm kẹo của mình gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục