Mỹ thử nghiệm khả năng đánh chặn tên lửa từ Iran

Trong tháng 1/2010, Mỹ sẽ thử nghiệm khả năng phòng thủ tên lửa chủ chốt nhằm đối phó với cuộc tấn công tầm xa giả định của Iran.
Trong tháng 1/2010, Mỹ sẽ lần đầu tiên thử nghiệm các khả năng phòng thủ tên lửa chủ chốt của mình nhằm đối phó với cuộc tấn công tầm xa giả định của Iran.

Đây là thông báo của Trung tướng Lục quân Patrick O'Reilly - người đứng đầu Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đưa ra ngày 14/12 tại Hội nghị cấp cao Vũ trụ và Quốc phòng ở thủ đô Washington.

Theo ông O'Reilly, vụ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tầm trung đặt trên mặt đất (GMD) lần này sẽ khác và khó hơn so với kịch bản phòng thủ cuộc tấn công mô phỏng từ tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, do tên lửa của Iran nhanh hơn và trực tiếp hơn.

Mục đích của cuộc thử nghiệm là phá hủy mục tiêu trên bầu trời phía Bắc Thái Bình Dương khi các tên lửa của Mỹ có thể đạt tốc độ trên 27.000km/giờ. Chi phí cho vụ thử nghiệm mới là 150 triệu USD.

Dự kiến, trong vụ thử nghiệm sắp tới, Mỹ sẽ phóng một tên lửa đánh chặn từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California nhằm chống lại một tên lửa giả định được phóng từ Quần đảo Marshall trên Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục