Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân mới lần cuối

Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) Mỹ ngày 16/11 đã công bố kết quả thử nghiệm thành công lần thứ ba và là lần cuối đối với loại bom hạt nhân hiện đại B61-12 tại bãi thử Tonopah ở Nevada.
Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân mới lần cuối ảnh 1(Nguồn: theguardian.com)

Theo Sputnik, Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) Mỹ ngày 16/11 đã công bố kết quả thử nghiệm thành công lần thứ ba và là lần cuối đối với loại bom hạt nhân hiện đại B61-12 tại bãi thử Tonopah ở Nevada.

Tuy nhiên, bom thử nghiệm lần này không có đầu đạn hạt nhân, phù hợp với hiệp ước quốc tế cấm các vụ nổ hạt nhân.

Quả bom B61-12 được thả từ máy bay Strike Eagle F-15E đã chứng tỏ kết quả thử nghiệm thành công trong môi trường bay thực tế.

Theo dữ liệu sơ bộ, toàn bộ hoạt động đã diễn ra thành công như dự kiến và kết quả đo từ xa cùng những số liệu giám sát cũng không ghi nhận tình huống bất thường ngoài dự tính.

B61-12 là dạng nâng cấp thứ 12 của bom B61 được chế tạo từ những năm 1960. B61-12 dự kiến sẽ thay thế cho các phiên bản trước của B61, gồm B61-3, B61-4, B61-7 và B61-10.

Việc nghiên cứu phát triển B61-12 bắt đầu đầu diễn ra trong tháng 2/2012 như một chương trình nghiên cứu chung giữa NNSA và Lực lượng Không quân Mỹ (USAF)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục