Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn lớp Aegis đặt trên mặt đất

Mỹ đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis đặt trên mặt đất do tập đoàn vũ khí Lockheed Martin Corp phát triển.
Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn lớp Aegis đặt trên mặt đất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: military.com)

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (USMDA) ngày 10/12 thông báo USMDA đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis đặt trên mặt đất do tập đoàn vũ khí Lockheed Martin Corp phát triển.

Trong một tuyên bố, USMDA cho hay mục tiêu ban đầu của vụ thử, sử dụng một tên lửa SM-3 của tập đoàn Raytheon, là nhằm đánh giá tính hiệu quả của hệ thống Aegis đặt trên mặt đất.

Vụ thử là một hoạt động chung của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Bộ Chỉ huy Châu Âu và Bộ Chỉ huy các lực lượng hỗn hợp về phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Washington có kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis đặt trên mặt đất tại Ba Lan vào năm 2018.

Các kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ đã gây quan ngại cho cả Nga và Trung Quốc vì cho rằng những bước đi đó của Washington sẽ làm suy yếu các lực lượng răn đe hạt nhân của hai nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục