Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn

Washington vừa thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế để đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Washington vừa thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế để đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bryan Whitman thông báo, quân đội Mỹ đã đánh chặn thành công một tên lửa tầm xa trong cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa vào lúc 15 giờ 29 phút ngày 5/12 (giờ địa phương).

Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa mà Washington dự định triển khai ở Đông Âu.

Được biết, quả tên lửa đóng vai trò mục tiêu (đầu đạn giả) được phóng từ đảo Kodiak ở Alaska. Sau đó, nó bị phát hiện và phá hủy bởi một tên lửa đánh chặn được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, vụ thử nghiệm này là "hiện thực nhất" trong số 13 lần thử hệ thống lá chắn tên lửa mà họ tiến hành cho tới nay, nhằm thu thập dữ liệu để đánh giá hoạt động của các tên lửa, radar cũng như các hệ thống khác.

Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama, trong chiến dịch tranh cử năm 2008 đã cam kết "cắt giảm các hệ thống tên lửa phòng thủ chưa được thử thách."

Tuy nhiên, sau đó ông nói rằng sẽ ủng hộ các hệ thống tên lửa phòng thủ nếu chúng hoạt động hiệu quả và cho biết, hàng tỷ USD sẽ được chi cho hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ nhằm ngăn chặn "mối đe dọa lớn nhất" - đó là khả năng bọn khủng bố có được vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục