Mỹ thu thị thực của Tổng thống lâm thời Honduras

Nhằm gia tăng sức ép với chính phủ tiếm quyền Honduras, Mỹ thu hồi thị thực ngoại giao và du lịch của Tổng thống lâm thời Micheletti.
Trong một động thái nhằm gia tăng sức ép đối với chính phủ tiếm quyền của Honduras, Mỹ đã thu hồi thị thực ngoại giao và du lịch của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti.

Phát biểu trên đài HRN ngày 12/9, ông Micheletti đã công bố thông báo trên của Lãnh sự quán Mỹ. Ông cho biết không ngạc nhiên trước quyết định này.

Trước đó ba ngày, Mỹ đã chính thức cắt khoản viện trợ 11 triệu USD dành cho Honduras nhằm phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 28/6 lật đổ Tổng thống hợp hiến Manuel Zelaya.

Chính phủ tiếm quyền của Honduras đang vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế sau vụ đảo chính vừa qua. Liên minh châu Âu (EU) thông báo trong tuần tới sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt Honduras nếu các phe phái tại nước này không đạt được thỏa thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Nhiều chính phủ, ngân hàng và tổ chức tài chính đa phương quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới, đã ngừng phân bổ các khoản cho vay đối với quốc gia Trung Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục