Mỹ thừa nhận Ấn Độ là cường quốc hạt nhân

Theo mạng tin “Thời báo Ấn Độ”, ngày 24/11, Tổng thống Obama lần đầu tiên công khai thừa nhận Ấn Độ là một “cường quốc hạt nhân”.
Theo mạng tin “Thời báo Ấn Độ”, ngày 24/11, Tổng thống Obama lần đầu tiên công khai thừa nhận Ấn Độ là một “cường quốc hạt nhân” và khẳng định New Delhi có thể là một đối tác chính thức của Mỹ trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt.

Theo mạng tin trên, ông Obama nói: “Là những cường quốc hạt nhân, chúng ta có thể là những đối tác chính thức trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí huỷ diệt trên thế giới, đảm bảo các thiết bị hạt nhân không rơi vào tay khủng bố và theo đuổi quan điểm chung về một thế giới phi vũ khí hạt nhân”.

Trong khi đó, trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại thủ đô Washington ngày 24/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama liên tục khẳng định Mỹ và Ấn Độ sẽ định hình quan hệ đối tác thế kỷ 21. Trước đó, Tổng thống Obama đã tiếp Thủ tướng Singh tại Nhà Trắng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối liên hệ giữa Mỹ và Ấn Độ, Tổng thống Obama khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Singh phản ánh sự liên kết thân hữu và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm thích hợp, tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ song phương đã hình thành từ thế kỷ trước và trở thành một trong những hợp tác quan trọng của thế kỷ 21.

Tổng thống Obama thông báo, tại cuộc gặp kéo dài khoảng hai giờ, hai bên đã thống nhất "hợp tác chặt chẽ hơn trong việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật cũng như các cơ quan tình báo".

Mỹ cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng cả Pakistan và Ấn Độ đều cảm thấy an toàn. Phía Ấn Độ cũng cam kết tăng cường hợp tác với Washington trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo ông Obama, về lĩnh vực hợp tác an ninh, Mỹ và Ấn Độ là "những đồng minh tự nhiên".

Khẳng định Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, ông Obama cho rằng việc mở rộng quan hệ thương mại sẽ giúp tạo nhiều việc làm cần thiết cho cả hai nước.

Hai bên sẽ tiến hành cuộc đối thoại nhằm tăng cường quan hệ kinh tế bắt đầu với chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đầu năm tới.

Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh "cam kết đầy đủ" trong việc hoàn tất thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ấn Độ. Tổng thống thông báo đã nhận lời mời thăm Ấn Độ vào năm sau.

Thủ tướng Singh thông báo ông lạc quan về mối quan hệ giữa Ấn Độ với Mỹ trong tương lai. Ông và Tổng thống Obama đã đạt được sự thống nhất cao về việc tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, từ cấm phổ biến vũ khí hạt nhân đến biến đổi khí hậu, từ chống khủng bố đến tăng cường hợp tác kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục