Mỹ thừa nhận chưa thể giải quyết ngay vấn đề Syria

Tổng thống Mỹ thừa nhận chưa thể giải quyết ngay vấn đề Syria và cho biết đang cân nhắc biện pháp mới cho cuộc nội chiến ở Syria.
Mỹ thừa nhận chưa thể giải quyết ngay vấn đề Syria ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận chưa thể giải quyết ngay được vấn đề Syria, đồng thời cho biết Washington đang cân nhắc các biện pháp mới cho cuộc nội chiến đã kéo dài hơn hai năm qua này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands, bang California, Tổng thống Obama cho biết cuộc nội chiến tại Syria là chủ đề trọng tâm trao đổi.

Ông chủ Nhà Trắng thừa nhận không hy vọng cuộc nội chiến này sẽ sớm được giải quyết, do vậy Mỹ đang xem xét một số bước đi mới, bao gồm việc gia tăng các nỗ lực nhân đạo và hối thúc các bên hữu quan tiếp tục hợp tác hướng tới một giải pháp ngoại giao.

Tăng cường viện trợ cho Jordan và phe đối lập ở Syria cũng là một trong những biện pháp mà Nhà Trắng đã và đang tiếp tục.

Trước khi bước vào hội đàm, ông Obama thông báo về kế hoạch cung cấp 1 tỷ USD bảo lãnh tín dụng cho Jordan để giải quyết vấn đề người tị nạn Syria tại Jordan hiện đã vượt mức 600.000 người.

Mỹ cũng có ý định sẽ gia hạn hiệp định 5 năm, theo lịch trình sẽ kết thúc vào tháng 9 tới, theo đó mỗi năm viện trợ kinh tế 660 triệu USD cho Jordan.

Phát biểu của ông Obama và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ với Quốc vương Jordan diễn ra sau khi Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria, ông Lakhdar Brahimi, cùng ngày cho biết vòng đàm phán thứ hai tại Thụy Sĩ giữa Chính phủ Syria và phe đối lập trong khuôn khổ Hội nghị Geneva II đã kết thúc mà không đạt bất kỳ tiến triển nào.

Các bên cũng chưa ấn định được thời điểm tổ chức vòng đàm phán thứ 3./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục