Mỹ thúc các nước NATO không trì hoãn cam kết chi tiêu quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh các quốc gia thành viên NATO phải chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng ngay lập tức chứ không phải tới năm 2025.
Mỹ thúc các nước NATO không trì hoãn cam kết chi tiêu quốc phòng ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May cùng lãnh đạo các nước thành viên NATO chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 11/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng ngay lập tức chứ không phải tới năm 2025.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo các nước NATO đang họp tại Brussels (Bỉ) trong các ngày 11-12/7.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: "Tại sao chỉ có 5 trong số 29 quốc gia thực hiện cam kết của mình? Mỹ đang chi tiền để bảo vệ châu Âu và mất hàng tỷ USD cho vấn đề thương mại. Vì vậy, các quốc gia thành viên NATO phải chi 2% GDP ngay lập tức, chứ không phải tới năm 2025."

Tổng thống Trump đã nhiều lần gây sức ép đối với các thành viên NATO thực hiện nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng theo quy định của khối. Tuy nhiên, kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2017, chỉ có 14% trong số các nước trên thực hiện cam kết của mình.

[Nhiều nước NATO tuyên bố thực hiện cam kết về ngân sách quốc phòng]

Theo một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew, năm ngoái, chỉ có 5 quốc gia thành viên NATO đạt chỉ tiêu chi tiêu từ 2% GDP trở lên, trong khi đó 24 thành viên còn lại không thực hiện đủ.

Trước đó, bất chấp những bất đồng liên quan tới việc chi tiêu cho quốc phòng giữa các nước thành viên, Tổng thống Mỹ đã đề nghị các nước đồng minh NATO tăng mức chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP.

Theo ông Trump, mức (chi tiêu cho quốc phòng) không chỉ là 2%, mà đặt một mức mới là 4%"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục