Mỹ thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông

Mỹ đã hội đàm với Israel về vấn đề hạt nhân của Iran và các vấn đề liên quan nỗ lực tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngày 27/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang ở thăm Israel cho biết Washington hy vọng mùa Thu năm nay Iran sẽ có phản hồi đối với những đề nghị ngoại giao về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Israel Ehud Barak, ông Gates cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama mong chờ sự phản hồi của Iran vào mùa Thu, có lẽ vào thời điểm Đại hội đồng Liên hợp quốc nhóm họp (dự kiến trong tháng 9).

Trước đó cùng ngày, ông Gates đã có các cuộc hội đàm với ông Barak và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nội dung các cuộc gặp này tập trung vào vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran cũng như các vấn đề liên quan nỗ lực tái khởi động tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông.

Về phía Israel, ông Barack nhấn mạnh Tel Aviv vẫn giữ lập trường cơ bản là "không loại trừ bất cứ khả năng nào" khỏi bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, mặc dù nhất trí ưu tiên nỗ lực ngoại giao trong giai đoạn hiện nay.

Giới phân tích nhận xét tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho thấy nước này vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự để ngăn chặn các kế hoạch hạt nhân của Iran, cho dù Washington đang cố gắng thuyết phục Tel Aviv dành thêm thời gian cho nỗ lực ngoại giao của Mỹ thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông đạt được kết quả.

Cũng trong nỗ lực thổi thêm luồng sinh khí cho tiến trình hòa bình tại Trung Đông, ngày 27/7, đặc phái viên về Trung Đông của Mỹ George Mitchell đã tới Ai Cập trong chặng dừng chân tiếp theo của chuyến công du khu vực này.

Tại Cairo, ông Mitchell đã gặp Tổng thống Hosni Mubarak trước khi tới Bờ Tây hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas. Trước đó, ông Mitchell đã hội đàm với Tổng thống Syria Bashar Assad tại Damascus và với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tại Tel Aviv.

Phát biểu sau cuộc gặp ông Barack ngày 26/7, ông Mitchell cho biết Washington cam kết theo đuổi một nền hòa bình toàn diện ở Trung Đông, bao gồm hòa bình giữa Israel và Palestine, giữa Israel và Syria, giữa Israel và Lebanon, cũng như các quan hệ bình thường với tất cả các quốc gia trong khu vực này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục