Mỹ thúc Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân mới

Mỹ hối thúc Triều Tiên kiềm chế, không có những hành động đe dọa hòa bình và an ninh khu vực cũng như tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình.

Theo Reuters và AP, ngày 22/4, Mỹ cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên sau khi có tin Triều Tiên có thể đang lên kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng không thực hiện bất cứ bước đi nào đe dọa hòa bình khu vực.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Chúng tôi đã thấy những thông tin trên báo chí liên quan đến khả năng Triều Tiên gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân của nước này. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi tiếp tục hối thúc Triều Tiên kiềm chế, không có những hành động đe dọa hòa bình và an ninh khu vực cũng như tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình."

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thông báo các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên đã gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri nhưng chưa đủ để báo hiệu về một vụ nổ nguyên tử sắp diễn ra dưới lòng đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục