Mỹ tiến hành hạ thủy “tàu khu trục tương lai”

Mỹ tiến hành hạ thủy “tàu khu trục tương lai” đầu tiên

Nhà máy đóng tàu Bath Iron Works đã hạ thủy “tàu khu trục tương lai” đầu tiên của Mỹ, vốn dự kiến sẽ mang tên Zumvalt.
Mỹ tiến hành hạ thủy “tàu khu trục tương lai” đầu tiên ảnh 1Tàu "khu trục tương lai" đầu tiên của Mỹ. (Nguồn: defensenews.com)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, rạng sáng 29/10, nhà máy đóng tàu Bath Iron Works thuộc sở hữu của công ty General Dynamics đã hạ thủy “tàu khu trục tương lai” đầu tiên của Mỹ, vốn dự kiến sẽ mang tên Zumwalt.

Theo The Washington Post, con tàu đã được đưa ra khỏi ụ tàu xuống sông Kennebec và đang neo đậu tại tường cầu cảng, nơi tàu sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Tờ báo cho biết việc hạ thủy tàu mà không có buổi lễ chính thức nhiều khả năng do chính quyền Mỹ vẫn chưa làm lễ đặt tên thánh cho con tàu này.

Theo dự kiến ban đầu, tên của tàu khu trục phải được đặt vào ngày 19/10 vừa qua, song điều này không xảy ra do Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Hiện ngày giờ cụ thể tiến hành lễ đặt tên vẫn chưa được công bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục