Mỹ tiến tới việc kiểm soát thị trường thuốc lá điện tử

Quy định mới của Mỹ yêu cầu thuốc lá điện tử giờ cũng phải chịu những "rào cản" tương tự như thuốc lá thường, bao gồm giới hạn tuổi với người mua.
Mỹ tiến tới việc kiểm soát thị trường thuốc lá điện tử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhằm hạn chế việc lạm dụng thuốc lá điện tử trong giới thanh niên, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 24/4 đã lần đầu tiên đề xuất những giới hạn đối với mặt hàng này.

Các quy định mới yêu cầu thuốc lá điện tử giờ cũng phải chịu những "rào cản" tương tự như thuốc lá thông thường, trong đó bao gồm giới hạn tuổi với người mua.

Đề xuất của FDA cũng cấm các công ty sản xuất thuốc lá điện tử phân phát miễn phí sản phẩm mẫu, phải gắn các cảnh báo sức khỏe lên sản phẩm và phải nhận được sự chấp thuận của FDA trước khi tiến hành tiếp thị sản phẩm mới.

Các nhà sản xuất cũng sẽ phải đăng ký sản phẩm với FDA cùng thông tin chi tiết về thành phần thuốc lá điện tử.

FDA cũng nghiêm cấm công ty quảng cáo về mức độ độc hại thấp hơn của thuốc lá điện tử so với thuốc lá thông thường trừ khi cơ quan này có bằng chứng khoa học rõ ràng.

Bộ trưởng Y tế và dịch vụ con người Kathleen Sebelius cho biết đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực loại bỏ thuốc lá khỏi cuộc sống của thế hệ tương lai.

Nhiều nghị sỹ và các nhóm hoạt động chống thuốc lá đã lên tiếng hoan nghênh quyết định trên và hối thúc FDA nhanh chóng hiện thực hóa các đề xuất này. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp vẫn có thể mạnh tay hơn và kiến nghị của FDA vẫn còn nhiều kẽ hở.

Theo kế hoạch, bản dự thảo sẽ để ngỏ để tiếp nhận ý kiến đóng góp cộng đồng trong 75 ngày kể từ ngày công bố.

Được giới thiệu lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2004, thị trường thuốc lá điện tử đã phát triển mạnh mẽ thành ngành công nghiệp trị giá 2 tỷ USD và trở thành ngành kinh doanh béo bở.

Thay vì việc châm lửa, hít và nhả khói như quy trình hút thuốc lá bình thường, thuốc lá điện tử sẽ giúp chuyển đổi một lượng chất lỏng nicotine thành hơi nước hay ở dạng sương mù không chứa nhựa thuốc lá độc hại để người dùng hít vào. Đây là mặt hàng rất được ưa chuộng trong giới trẻ.

Theo một điều tra của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Mỹ (CDC) hồi tháng 12/2013, có khoảng 10% học sinh trung học phổ thông có sử dụng thuốc lá điện tử.

Bên cạnh đó, việc những chất lỏng nicotine thường có vị ngọt và thơm mùi trái cây để tránh gây hôi miệng cho người dùng lại vô tình khiến sản phẩm này trở thành "món ăn" hấp dẫn với trẻ nhỏ. Trong số các vụ ngộ độc liên quan tới thuốc lá điện tử gần đây, hơn một nửa trong đó có nạn nhân là trẻ em dưới năm tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục