Mỹ: Tiếp nhận người tị nạn Syria làm tăng nguy cơ đe dọa an ninh

Nghị sỹ Hạ viện Mỹ Mike McCaul cho rằng kế hoạch tiếp nhận khoảng 10.000 người tị nạn Syria của nước này làm tăng nguy cơ các chiến binh Hồi giáo xâm nhập vào Mỹ.
Mỹ: Tiếp nhận người tị nạn Syria làm tăng nguy cơ đe dọa an ninh ảnh 1Người di cư chờ đợi tại thị trấn biên giới Idomeni, miền Bắc Hy Lạp để được làm thủ tục nhập cảnh vào Macedonia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 13/9, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Mỹ, nghị sỹ Mike McCaul cho rằng kế hoạch tiếp nhận khoảng 10.000 người tị nạn Syria của nước này làm tăng nguy cơ các chiến binh Hồi giáo xâm nhập vào Mỹ.

Ông McCaul cảnh báo rằng những phần tử thánh chiến cùng với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể trà trộn vào dòng người tị nạn đang tháo chạy khỏi cuộc xung đột ở Syria, tạo ra một tuyến đường di chuyển cho lực lượng thánh chiến Hồi giáo.

Ông nêu rõ: “Từ quan điểm về an ninh quốc gia, tôi dùng ngôn ngữ của IS để nói theo cách của chúng rằng ‘Chúng ta sẽ lợi dụng và khai thác cuộc khủng hoảng người tị nạn để thâm nhập vào Phương Tây.’ Đó chính là điều khiến tôi lo ngại.”

Trước đó, ngày 10/9, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Barack Obama đã chỉ đạo Chính phủ Mỹ sẵn sàng tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria trong tài khóa 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục