Mỹ tiếp tục chính sách ngoại giao và tăng trừng phạt

Mỹ tiếp tục chính sách kết hợp biện pháp ngoại giao và gia tăng trừng phạt nhằm ngăn cản Iran theo đuổi chương trình hạt nhân.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 29/2 tuyên bố Mỹ vẫn tiếp tục chính sách kết hợp sử dụng biện pháp ngoại giao và gia tăng trừng phạt nhằm ngăn cản Iran theo đuổi chương trình hạt nhân, vì theo nhận thức của Washington, Tehran chưa tiến hành chế tạo bom nguyên tử.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, đồng thời theo dõi những diễn biến trong chương trình hạt nhân của nước này thông qua các đợt thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Quan chức này đảm bảo rằng cho tới thời điểm hiện tại, Tehran chưa có bước đột phá nào trong chương trình hạt nhân cũng như chưa bắt đầu chế tạo bom nguyên tử.

Với tuyên bố trên, ông Carney trở thành quan chức mới nhất của Mỹ công khai tuyên bố Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Động thái này được xem là một phần trong những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm đưa ra một thông điệp chung để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Israel vào ngày 5/3 tại Nhà Trắng.

Mỹ và các đồng minh đang lo ngại Israel sẽ quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, điều có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước trong khu vực.

Đó cũng là lý do chính quyền Obama tập trung vào chiến dịch ngoại giao nhằm huy động cộng đồng quốc tế gây sức ép với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần khẳng định Washington không loại trừ bất cứ giải pháp nào nhằm ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/2, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Norton Schwartz tuyên bố không quân Mỹ có thể sẽ tấn công Iran nếu các giải pháp ngoại giao thất bại.

Theo lời quan chức quân sự hàng đầu này, không quân Mỹ đã bố trí các quả bom có sức công phá mạnh để sẵn sàng triển khai trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, ông từ chối cho biết liệu các vũ khí của Mỹ, trong đó có loại siêu bom xuyên phá boongke MOP, có thể tiêu diệt được các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran hay không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục