Mỹ: Tiếp tục làn sóng cắt giảm việc làm

Bộ Lao động Mỹ vừa công bố một loạt số liệu cho thấy tia hy vọng kinh tế Mỹ sắp phục hồi đang dần trở nên mong manh.

Bộ Lao động Mỹ vừa công bố một loạt số liệu cho thấy tia hy vọng kinh tế Mỹ sắp phục hồi đang dần trở nên mong manh.

Trong thông báo ra ngày 23/4, bộ Lao động Mỹ cho biết các công ty Mỹ đã buộc phải công bố 2.933 đợt cắt giảm việc làm trong tháng 3/2009, mức cao nhất trong vòng một tháng kể từ năm 1995.

Như vậy, tính từ khi nền kinh tế Mỹ bắt đầu rơi vào suy thoái (tháng 12/2007) đã có tổng cộng 31.414 đợt cắt giảm việc làm, khiến hơn 5 triệu người mất việc. Riêng trong tháng 3 vừa qua, các công ty đã cắt giảm 663.000 việc làm, nâng tỷ lệ thất nghiệp lên tới 8,5%, mức cao nhất trong 25 năm qua.

Trong một báo cáo khác của Bộ Lao động ra cùng ngày, trong tuần kết thúc vào ngày 11/4 có 640.000 người nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu, đưa tổng số đối tượng này lên 6,14 triệu, mức cao kỷ lục. Đây cũng là tuần thứ 14 liên tiếp số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nền kinh tế đầu tàu thế giới tăng.

Cùng ngày, Hiệp hội Quốc gia các nhà kinh doanh bất động sản cho biết số nhà bán ra trong tháng 3/2009 giảm 3% so với tháng trước đó, xuống còn 4,57 triệu đơn vị. Trung bình giá bán mỗi đơn vị nhà cũng giảm 12%.

Hiệp hội này nhấn mạnh một nửa số nhà đã bán là nhà của những người gặp khó khăn trong việc trả góp tiền vay mua nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục